Người thật, tên giả

Thứ bảy, 21/01/2017 13:36

(Cadn.com.vn) - Tháng 8-1990, một vụ án giết người xảy ra tại TT Quảng Phú (H. Cư Mgar, tỉnh Đắc Lắc) đã khiến không ít người dân bàng hoàng khi biết Kiều Quang Khoa (1960, quê tỉnh Hà Tây) là nghi phạm chính. Được biết, vào thời điểm gây án, Khoa đã có vợ và 2 con, sinh sống tại H. Cư Mgar. Tuy nhiên sau khi gây án, Khoa đã bỏ trốn biệt tăm khỏi địa phương và cắt đứt liên lạc với người thân, gia đình. Chờ đợi mòn mỏi theo thời gian mà không có tin tức, vợ và 2 con của Khoa đã rời về tỉnh Nam Định sinh sống.

Trước tính chất nghiêm trọng của vụ án, năm 1990, CA tỉnh Đắc Lắc phát lệnh truy nã Khoa trên toàn quốc về tội "Giết người". Không quản đường sá xa xôi, lực lượng TS đã có mặt tại tỉnh Hà Tây để tìm kiếm thông tin về đối tượng trong một thời gian dài. Năm 1998, Phòng CSTNTP xác lập chuyên án để truy bắt Khoa. Tuy nhiên, sau một năm tìm kiếm khắp nơi nhưng lực lượng CA tỉnh Đắc Lắc vẫn không nhận được bất kỳ thông tin nào về Khoa nên năm 1999 đơn vị này đã tiến hành đình chỉ vụ án nộp lưu. Dù vậy, Ban Giám đốc CA tỉnh Đắc Lắc vẫn chỉ đạo cho Phòng CSTNTP tiếp tục tìm kiếm manh mối về Khoa. Bằng quyết tâm và sự cố gắng không ngừng, mới đây, tổ công tác của Đội 4 Phòng CSTNTP CA tỉnh Đắc Lắc bất ngờ phát hiện một người thân của Khoa sinh sống trên địa bàn TP Buôn Ma Thuột và đó là manh mối để truy tìm Khoa. Tổ công tác nhanh chóng xác minh các mối quan hệ và những nơi Khoa có thể đến thì nắm được thông tin nhiều khả năng Khoa đang ẩn nấp tại tỉnh Lâm Đồng. Ngay sau đó, Trung tá Nguyễn Đức Thái - Đội 4 Phòng CSTNTP cùng với nhiều đồng đội lên đường sang Lâm Đồng truy tìm Khoa. Tuy nhiên, trong quá trình xác minh, tổ công tác không tìm được người có tên là Kiều Quang Khoa mà chỉ có một người đàn ông tên Kiều Đại Thắng (1967, trú H. Đức Trọng, Lâm Đồng).

Trung tá Thái nhớ lại: “Nhận định nhiều khả năng Kiều Đại Thắng chính là Khoa nên tổ công tác đã tìm đến địa phương này xác minh. Tuy nhiên, vì thời gian trôi qua quá lâu nên vẻ bề ngoài của Khoa đã thay đổi rất nhiều so với hình ảnh phát lệnh truy nã. Trước tình hình này, lực lượng vẫn kiên trì xác minh lý lịch của Khoa. Kết quả cho thấy, Kiều Đại Thắng đích thực là cái vỏ bọc của Khoa nhiều năm qua. Bởi dù đã thay tên đổi họ nhưng họ tên cha, mẹ thì Khoa chưa kịp đổi. Từ những cơ sở vững chắc, được sự chỉ đạo của Ban Giám đốc CA tỉnh Đắc Lắc và lãnh đạo Phòng CSTNTP, tổ công tác khẩn trương bắt Khoa ngay tại nhà riêng. Ngày 16-12-2016, khi lực lượng CA xuất hiện, vợ và các con của Khoa không khỏi ngỡ ngàng, nhưng đối tượng thì cúi đầu thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội, quá trình trốn nã”.

Kiều Quang Khoa.

Theo lời khai, sau khi gây án, Khoa trốn sang tỉnh Lâm Đồng làm thuê và nhờ một người thân làm giả hộ khẩu, giấy khai sinh để đổi tên thành Kiều Đại Thắng. Với “chiếc bình phong” này, Khoa đã được gọi đi nghĩa vụ quân sự 3 năm ở H. Đức Trọng. Sau khi hoàn thành nghĩa vụ, Khoa làm thủ tục đi học sĩ quan. Tuy nhiên, sau khi phát hiện Khoa làm lý lịch giả, trường đã đuổi học. Năm 1994, Khoa lấy vợ và sinh được 2 con gái. Với tất cả người thân quen, Khoa chưa một lần để lộ danh tính thật và chính vợ cùng các con cũng không biết được rằng đằng sau cái tên Kiều Đại Thắng là một tên tội phạm đặc biệt nguy hiểm trốn nã suốt nhiều năm.

Thơ Trịnh